Kết quả tìm kiếm cho "Mở đợt thi đua"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9346
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa công bố thông tin kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.139 và thấp nhất 53 điểm.
Để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội XIV Công đoàn, chương trình hành động sẽ được ban hành sớm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào công nhân, hoạt động công đoàn thời gian tới.
Sáng 5/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ghi dấu người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Sau 115 năm từ thời điểm lịch sử ấy, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay với hơn 50 năm rực rỡ tên vàng chưa bao giờ nguôi khát vọng vươn lên.
Khi chiếc “bánh xe” trung gian cấp huyện dừng lại, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại An Giang mới bước vào một quỹ đạo vận hành chưa từng có trong tiền lệ. Xóa bỏ tầng nấc hành chính đồng nghĩa với việc đẩy quyền lực, trách nhiệm và áp lực dội thẳng xuống 102 xã, phường, đặc khu.
Chiều 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong kỷ nguyên số, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Thay vì bị động đón nhận các thông tin quảng cáo, khách hàng có xu hướng chủ động tìm kiếm giải pháp cho nhu cầu của mình trên Google trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, tập huấn đến hỗ trợ trực tiếp, xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) đang từng bước đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
Một xã thuần nông như Tân Hội (tỉnh An Giang) liệu có thể đạt mức tăng trưởng 10%? Câu trả lời là hoàn toàn khả thi nếu địa phương chủ động thay đổi tư duy, đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức lại mô hình phát triển.
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trẻ đồng loạt xuất hiện trên sàn diễn mùa thứ 21 của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 cho thấy sự đổi mới rõ nét.
Trong không khí sôi nổi thi đua chào mừng đại hội của giai cấp công nhân cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.